Thế giới thiếu bao cao su giữa đại dịch Covid-19

29/03/2020 13:02 GMT+7

Tình trạng thiếu hụt bao cao su toàn cầu đang hiển hiện vì các lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của virus corona gây dịch Covid-19 buộc các nhà máy phải ngừng sản xuất.

Karex, nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, hôm 27.3 cảnh báo rằng sẽ sớm có tình trạng thiếu bao cao su toàn cầu sau khi các nhà máy phải ngừng sản xuất vì nhân viên không thể đến làm việc.
Và đây có thể là tin không vui cho những cặp đôi đang cùng nhau tự cách ly tránh dịch Covid-19.

Thiếu hụt bao cao su sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống lây nhiễm HIV của các tổ chức nhân đạo

Reuters

Trên thế giới, cứ 5 bao cao su lại có 1 do công ty có trụ sở tại Malaysia này sản xuất với nhiều thương hiệu như Carex. Công ty sẽ không sản xuất sản phẩm trong hơn một tuần, đồng nghĩa với việc sẽ có chưa đầy 100 triệu bao cao su có sẵn để vận chuyển đi.
Sự thiếu hụt này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các cơ quan nhân đạo trên toàn thế giới đang làm công việc phân phát bao cao su trong nỗ lực phòng chống lây nhiễm HIV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.