Làm sân chơi miễn phí cho trẻ em

18/09/2015 05:19 GMT+7

Tranh thủ sau giờ học, nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc Trường ĐH Khoa học Huế đã cùng nhau làm nên nhiều sân chơi cho trẻ em.

Tranh thủ sau giờ học, nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc Trường ĐH Khoa học Huế đã cùng nhau làm nên nhiều sân chơi cho trẻ em.

Tranh thủ sau giờ học, nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc Trường ĐH Khoa học Huế đã cùng nhau làm nên nhiều sân chơi cho trẻ em.

Làm sân chơi miễn phí cho trẻ emTrẻ vui thích với sân chơi do CLB Viên Gạch Hồng làm tại Nhà văn hóa P.Kim Long (TP.Huế) - Ảnh: Hoàng Hải
CLB Viên Gạch Hồng với hơn 40 kiến trúc sư tương lai đã lần lượt hoàn thành 3 sân chơi cho trẻ em. Nguyễn Đăng Hoàng Hải, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Mỗi sân chơi chúng em đều vạch kế hoạch cụ thể, từ tính toán vật liệu, hoạch định thời gian, phân chia nhân sự, cho đến thiết kế và cuối cùng là thi công. Việc tận dụng nhiều vật liệu tái chế giúp sân chơi ít tốn kinh phí, tiết kiệm song vẫn chất lượng”.
Sân chơi đầu tiên được CLB hoàn thành tại Trường mẫu giáo Hiền Sĩ (xã Phong Sơn, H.Phong Điền). Tiếp đến là sân chơi tại Trung tâm trẻ em khuyết tật Tịnh Trúc Gia và Nhà văn hóa P.Kim Long (TP.Huế). Các sân chơi được các kiến trúc sư tương lai trang trí sinh động, đẹp mắt. Những trò chơi liên hoàn, xích đu, cầu khỉ, bập bênh, lưới, leo núi, rồng lắc, ghế ngồi... đều được sơn quét nhiều sắc màu. Kinh phí đa phần do CLB vận động.
Hiện tại, các thành viên CLB đang hoàn thành vườn rau hữu cơ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Xuân Phú (TP.Huế). Chị Đinh Hoàng Như Ngọc, tình nguyện viên tại trung tâm này, cho biết: “Vườn rau hoàn thành sẽ góp phần cung cấp một nguồn rau an toàn sức khỏe, vừa có thêm không gian xanh, tăng tính giáo dục cho trẻ. Các bạn sinh viên rất nhiệt tình và sáng tạo. Vài ngày nữa, vườn rau sẽ hoàn thành. Sau đó, các bạn ấy sẽ đồng hành cùng trung tâm chăm bón khoảng vài tháng để ổn định”.
Bên cạnh đó, CLB còn tạo ra những sân chơi đường phố miễn phí vào các chiều cuối tuần hay ban đêm ở các công viên, phố đi bộ… Các thành viên phân công nhau mang đồ chơi do nhóm tự làm như: bập bênh, ngựa, lắp ráp, cà kheo, nhảy dây, lò xo nhún… và cùng chơi với các em nhỏ.
“CLB không chỉ là nơi sinh viên có thể tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tạo nên nhiều sân chơi cho trẻ, mà còn là nơi những kiến trúc sư tương lai có cơ hội sáng tạo, trau dồi kỹ năng mềm”, ông Võ Tuấn Anh, giảng viên Khoa Kiến trúc Trường ĐH Khoa học Huế, cố vấn của CLB chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.