Tình nguyện khắp nơi

06/08/2006 21:33 GMT+7

- Hà Nội: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã bế mạc lớp tập huấn cán bộ Đoàn các tỉnh Tây Bắc. Sau nửa tháng, 180 cán bộ Đoàn xã, phường của 8 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang đã trang bị các kỹ năng hoạt động Đoàn-Hội; công tác xây dựng tổ chức Đoàn-Hội... nhằm giúp Đoàn cơ mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo. (H.Bình)

- Đắk Lắk: Hội LHTN tỉnh đã tổng kết phong trào thanh niên tình nguyện năm 2006. Sau một tháng triển khai hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, gần 1.000 thanh niên tình nguyện là học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh đã tu sửa 165 km đường liên thôn; khơi thông, nạo vét 128 km cống rãnh và kênh mương; làm 155 nhà tắm và nhà vệ sinh; xây dựng 18 chiếc cầu tạm; tu bổ 9 bến nước buôn làng; vun trồng 72 vườn rau xanh; trồng mới 53.000 cây xanh. (Nguyễn Hoàng Thu)

- Đắk Nông: Tỉnh đoàn đã khởi công xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng dành cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, kinh phí đầu tư hơn 680 triệu đồng. Dự kiến đến đầu tháng 11, trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động. Dịp này, chợ phiên Mùa hè xanh (trong khuôn khổ Kỳ nghỉ hồng) năm 2006 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức cũng đã khai mạc tại đây (ảnh). (Tin, ảnh Yên Thảo)

- TP.HCM:

*Ngày 4.8, hơn 500 TNTN TP.HCM đã tham gia công tác tuyên truyền an toàn giao thông (ảnh). Nội dung tuyên truyền tập trung: Vận động người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm trên 18 tuyến đường bắt buộc, phát phổ biến 50.000 quyển truyện tranh về Luật Giao thông đường bộ dành cho lứa tuổi nhi đồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường... (Thiên Di)

* Gần 300 sinh viên tình nguyện Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tham gia tình nguyện tại là 5 địa bàn: Gia Lai, Bình Phước, huyện Côn Đảo, TP.HCM và Lào. Các hoạt động khuyến nông, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên các địa bàn, xử lý và bảo vệ môi trường sinh thái... được SV tư vấn cho người dân. (Trần Đình Lý)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.