10 cảnh sát Afghanistan bị Taliban giết vì đồng đội bán đứng

26/01/2016 18:12 GMT+7

10 cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của nhóm phiến quân Taliban tại tỉnh Uruzgan ở miền trung Afghanistan tối 25.1, hãng tin Pajhwok Afghan News dẫn nguồn tin từ đại diện chính quyền địa phương.

10 cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của nhóm phiến quân Taliban tại tỉnh Uruzgan ở miền trung Afghanistan tối 25.1, hãng tin Pajhwok Afghan News dẫn nguồn tin từ đại diện chính quyền địa phương.

Cảnh sát Afghanistan tại một địa điểm xảy ra vụ nổ bom gần Sứ quán Nga ở Kabul hôm 20.1.2016 - Ảnh: ReutersCảnh sát Afghanistan tại một địa điểm xảy ra vụ nổ bom gần Sứ quán Nga ở Kabul hôm 20.1.2016 - Ảnh: Reuters

Theo lời người đứng đầu chính quyền thành phố Chinarto là ông Maleme Faiz Mohammad, nơi xảy ra sự việc, Taliban đã tấn công một đồn cảnh sát vào khuya thứ hai 25.1. Ông cho hay một sĩ quan đã đầu độc 10 cảnh sát và báo cho Taliban đến giết họ rồi đốt cháy đồn, sau đó kẻ phản bội này ra đi cùng quân Taliban, theo New York Times ngày 26.1.

Tuy nhiên, đại diện của phong trào Taliban, Qari Yousef Ahmadi khẳng định chỉ có 9 nhân viên cảnh sát thiệt mạng.

Tình hình ở Afghanistan trong những tháng gần đây đã xấu đi rõ rệt. Đại diện đặc biệt của LHQ tại Afghanistan, Nicholas Haysom, cho RIA Novosti biết, Taliban và IS (mới xuất hiện trong nước thời gian gần đây) đã trực tiếp cạnh tranh ảnh hưởng ở ba tỉnh. Taliban trước đây làm chủ một vùng rộng lớn tại các khu vực nông thôn của Afghanistan, đã phát động một cuộc tấn công lớn vào thành phố.

Vào cuối tháng 9.2015, quân nổi dậy Taliban đã chiếm thành phố Kunduz với hơn 300.000 dân, và bây giờ đang tập trung đánh chiếm Ghazni, trung tâm hành chính của tỉnh cùng tên ở phía tây nam của thủ đô Kabul.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.