10 cơn bão hủy diệt kinh hoàng nhất lịch sử Philippines

08/11/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Siêu bão Hải Yến , cơn bão lớn nhất trong năm 2013, tràn xuống Philippines vào ngày 8.11, nối dài danh sách những trận bão dữ dội nhất từng tấn công nước này.

>> Hải Yến là một trong 4 siêu bão khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại
>> Huy động 4 tàu biên phòng ứng phó siêu bão mạnh nhất thế giới
>> Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines, ít nhất 3 người chết

AFP dẫn các số liệu thống kê của Chính phủ Philippines liệt kê ra 10 cơn bão chết chóc nhất ở nước này:

1. Bão Thelma gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại thành phố Ormoc trên đảo Leyte của Philippines vào ngày 15.11.1991, khiến trên 5.100 người chết.

2. Bão Bopha quét qua đảo Mindanao của Philippines hồi 3.12.2012, khiến khoảng 2.000 chết hoặc mất tích.

3. Bão Ike ập vào miền trung Philippines vào ngày 31.8.1984, khiến 1.363 người thiệt mạng.

4. Bão Washi quét qua đảo Mindanao, Philippines vào ngày 16.12.2011, cướp đi sinh mạng của 1.080 người.

5. Bão Trix gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại đạo Luzon của Philippines ngày 16.10.1952, khiến 995 người chết.

6. Bão Amy ập đến các đảo thuộc khu vực miền trung Philippines ngày 9.12.1951, gây ra lở đất và lũ lụt nghiêm trọng khiến 991 người thiệt mạng.

7. Vào ngày 25.11.1987, bão Nina ập đến vùng Bicol, gây ra lở đất nghiêm trọng, khiến 979 người thiệt mạng.

8. Bão Fengshen quét qua các đảo thuộc khu vực miền trung Philippines hồi 20.6.2008, khiến 938 người chết.

9. Bão Angela cũng ập vào vùng Bicol của Philippines hồi 2.11.1995, cướp đi sinh mạng của 936 người.

10. Bão Agnes ập vào các đảo thuộc khu vực miền trung Philippines ngày 8.11.1984, làm chết 895 người.

Phúc Duy

>> Siêu bão Hải Yến đổ bộ Philippines, hơn 125.000 người sơ tán
>> Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines, ít nhất 3 người chết
>> Tổng thống Philippines: 'Tôi không phải là một tên trộm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.