127 nghị sĩ Burkina Faso trả lại máy tính bảng Huawei

07/12/2016 06:00 GMT+7

Trước phản ứng dữ dội của dư luận trong nước, quốc hội Burkina Faso ngày 6.12 đã quyết định trả lại quà của Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc).

Theo tờ Le Figaro, vào ngày 10.11, tập đoàn này đã tổ chức một buổi “lễ” để trao tặng máy tính bảng cho 127 nghị sĩ với tổng giá trị gần 100.000 euro (hơn 2,4 tỉ đồng).
Theo luật chống tham nhũng tại Burkina Faso, viên chức nhà nước không được nhận tặng phẩm quá 53,35 euro (1,3 triệu đồng). Đặc biệt, chuyện quà cáp diễn ra chỉ 5 tháng sau khi Huawei giành được hợp đồng xây dựng hệ thống cáp quang nối thủ đô Ougadougou đến khu vực gần biên giới với Ghana. Dự trù kinh phí cho dự án này là gần 7,5 triệu euro.
Vụ việc đã gây một làn sóng phản đối dữ dội tại Burkina Faso. Sau khi trả lại quà, Chủ tịch Quốc hội Salifou Diallo phân trần: “Chúng tôi nhận máy tính bảng nhưng đâu có để ý đến thương hiệu và xuất xứ!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.