13 người chết trong vụ bạo loạn nhà tù ở Mexico

28/04/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Một vụ bạo loạn trong nhà tù đã xảy ra vào ngày 27.4 ở bang San Luis Potosi (miền trung Mexico), khiến 13 người thiệt mạng và 65 người bị thương, Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Vụ bạo loạn đẫm máu khơi mào vào lúc sáng sớm giữa các tù nhân ở nhà tù La Pila tại thủ phủ San Luis Potosi của bang, và cảnh sát trong buổi sáng đã vãn hồi được trật tự.

Theo người đứng đầu hệ thống nhà tù bang, bà Concepcion Tovar, có ít nhất 100 tù nhân tham gia vào vụ bạo loạn này. Bà này cho rằng các băng đảng trong nhà tù đã gây nên vụ việc trên và các trường hợp tử vong bị gây ra bởi các vật sắc nhọn và vũ khí tự tạo.

Nhà chức trách nói với truyền thông rằng có 13 người bị giết chết và 65 người bị thương trong vụ bạo loạn, tuy nhiên họ không nói rõ các nạn nhân có phải đều là tù nhân hay không.

Được biết, bạo loạn gây chết người trong các nhà tù xảy ra thường xuyên ở Mexico.

Tiến Dũng

>> Tù nhân mở hộp đêm thoát y vũ ngay trong nhà tù
>> Nhà tù ở Hy Lạp bị tấn công, 11 tù nhân trốn thoát
>> Băng nhóm kiểm soát phần lớn nhà tù Mexico
>> Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù Iraq, 200 tù nhân vượt ngục
>> Bạo loạn đẫm máu trong nhà tù Venezuela
>> Cháy nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, 13 người chết
>> Bạo động nhà tù Brazil kết thúc, 131 con tin được thả
>> Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Mexico
>> Bạo loạn nhà tù Mexico, 44 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.