13 người chết vì nổ pháo hoa ở Mexico

16/03/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 154 người bị thương vào hôm 15.3, khi một chiếc xe tải chở pháo hoa phát nổ trong vụ tai nạn ở bang Tlaxcala của Mexico.

Vụ tai nạn xảy ra trong một buổi lễ Công giáo vinh danh vị thánh bảo trợ ở địa phương, theo Reuters.

13 người chết vì nổ pháo hoa ở Mexico
Hiện trường vụ tại nạn - Ảnh: AFP

Vụ nổ được châm ngòi khi một đốm pháo hoa rơi vào một chiếc xe tải chở các viên pháo hoa khác, theo Giám đốc Sở Tình trạng khẩn cấp Jose Mateo Morales của bang Tlaxcala.

Số pháo hoa trên được chuẩn bị để sử dụng trong buổi lễ vinh danh thánh Jesus Tepactepec, vị thánh bảo trợ ngôi làng mang tên ông ở thành phố Nativitas. Vụ nổ xảy ra trên đường cao tốc nằm sát ngôi làng.

Theo AFP, Thống đốc bang Tlaxcala Mariano Gonzalez Zarur đã tuyên bố để tang các nạn nhân trong ba ngày.

Sơn Duân

 >> Một bộ trưởng du lịch cấp bang ở Mexico bị ám sát
>> Người phụ nữ quyền lực nhất Mexico bị bắt giữ
>> Mexico triệt phá giáo phái “không tắm, ăn thịt sống”
>> Một cảnh sát trưởng Mexico mất tích
>> Nổ nghiêm trọng ở Trung Quốc, Mexico
>> Nổ lớn ở tòa nhà cao nhất thủ đô Mexico, 25 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.