16 bộ trưởng Colombia từ chức

24/08/2012 03:34 GMT+7

Theo đề nghị của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, 16 bộ trưởng nước này vừa từ chức vào tối 22.8.

Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ nội các mà ông Santos tiến hành nhằm cải thiện tỷ lệ ủng hộ.

Tổng thống Santos đưa ra quyết định trên sau khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với ông giảm xuống còn 58%, thấp hơn nhiều so thời điểm ông nhậm chức hồi tháng 8.2010. Reuters dẫn tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Colombia cho hay đến thời điểm phù hợp để tiến hành những thay đổi trong chính phủ.

Tuy nhiên, tuyên bố trên không nói rõ bộ trưởng nào bị luân chuyển hoặc mất chức. Theo một số nhà phân tích, Bộ trưởng Quốc phòng Juan Carlos Pinzon có thể phải rời nội các vì sự gia tăng số cuộc tấn công từ những tổ chức vũ trang chống chính phủ và tình hình an ninh trở nên tồi tệ hơn.

Lê Loan

>> Trùm sát thủ khét tiếng Colombia "sa lưới
>> Trùm ma túy Colombia bị tóm trong đám cưới của mình
>> Bị cáo buộc buôn ma túy, một tướng Colombia tự nộp mình
>> Một tướng Colombia bị cáo buộc buôn ma túy
>> Biểu tình rầm rộ ở Colombia
>> Venezuela đưa 3.000 quân tới biên giới Colombia
>> Argentina phá âm mưu ám sát cựu tổng thống Colombia
>> Gái bán hoa Colombia là “gián điệp”?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.