2,4 tỉ người thiếu nước sạch

16/05/2013 03:25 GMT+7

Tờ Le Monde dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy hiện còn 2,4 tỉ người, tức 1/3 nhân loại, thiếu nước sạch.

Cụ thể, 1,8 tỉ người đang phải dùng loại nước có mầm bệnh hoặc các chất độc hại. Năm ngoái, LHQ từng nhận định sẽ đạt được 1 trong 8 mục tiêu thiên niên kỷ là giảm số lượng người không được tiếp cận nguồn nước đảm bảo xuống còn dưới 800 triệu người vào năm 2015. Tuy nhiên, báo cáo của WHO cho thấy mục tiêu này khó thực hiện được.

Theo Le Monde, các tổ chức quốc tế vẫn đánh giá không đúng tình trạng thiếu nước sạch so với thực tế, dẫn đến một số dự báo lạc quan thái quá, khiến nhiều dự án tài trợ đào giếng, xây dựng hệ thống cấp thoát nước bị buông lỏng. Ngoài ra, nhiều nước đang căng thẳng ngoại giao về vấn đề này do bất đồng ý kiến về các dự án ngăn đập, chuyển dòng các con sông lớn.

Lan Chi

>> Trung Quốc: 300 triệu người thiếu nước sạch
>> Triền miên thiếu nước sạch
>> 40.000 hộ dân sống dở chết dở vì thiếu nước sạch
>> Bệnh tật vì thiếu nước sạch
>> Hàng ngàn hộ dân ở Nha Trang thiếu nước sạch
>> Công nhân thiếu nước sạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.