300 triệu USD cho nạn nhân thuốc lá

20/11/2009 23:22 GMT+7

Một bồi thẩm đoàn ở bang Florida (Mỹ) hôm 19.11 đã ra phán quyết buộc hãng sản xuất thuốc lá Philip Morris USA phải bồi thường 300 triệu USD cho bà Cindy Naugle, người từng hút thuốc lá nhưng hiện phải ngồi xe lăn vì bị bệnh khí thũng.

Theo hãng tin AP, số tiền trên bao gồm 56 triệu USD chi phí thuốc men trước đây và trong tương lai, và 244 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại. Đây là khoản bồi thường lớn nhất tính đến nay trong số hàng ngàn vụ kiện nhằm vào các hãng sản xuất thuốc lá. Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Philip Morris USA cho biết họ sẽ đề nghị xem xét lại bản án vì có “nhiều quyết định không đúng” của thẩm phán xét xử. Bà Naugle bắt đầu hút thuốc vào năm 1968 khi mới 20 tuổi. Bà bỏ hút vào năm 1993 với sự hỗ trợ của miếng dán nicotine, nhưng sức khỏe của bà vẫn tiếp tục suy sụp. Hiện bà phải thở ô-xy 24/24 giờ và không thể đi lại mà không có xe lăn.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.