40 người giữ 163 tỉ USD

07/01/2011 16:30 GMT+7

(TNO) Đó là 40 người giàu nhất Hồng Kông. Theo công bố hôm 6.1 của tạp chí Forbes, cả 40 người này đều là tỉ phú dollar.

Sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc đã giúp cho những nhà tài phiệt giàu nhất Hồng Kông bỏ túi thêm 28 tỉ USD trong năm ngoái. Điều này cũng khiến tất cả thành viên của “câu lạc bộ 40” đều là tỉ phú dollar, trong khi danh sách năm 2008 có 6 người bị “lọt sổ”, không có đủ tài sản ở mức bạc tỉ.

 
 Một góc Hồng Kông về đêm - Ảnh: AFP

Li Ka-shing, nhà tài phiệt 82 tuổi đứng đầu tập đoàn Cheung Kong Holdings đang là người giàu nhất Hồng Kông. Tài sản của ông ở mức 24 tỉ USD so với con số 21,3 tỉ USD trong lần thống kê trước.

Con trai ông, Richard cũng có mặt trong “câu lạc bộ 40” với tài sản trị giá 1,35 tỉ USD, xếp thứ 30.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách là gia đình Kwok với 20 tỉ USD. Bám sát nút là Lee Shau-kee, người sở hữu tài sản trị giá 19,5 tỉ USD.

Sự gia tăng đáng kể của giá bất động sản trong năm qua đã giúp 1/3 tỉ phú trong danh sách 40 giàu thêm nhờ đầu tư vào lĩnh vực này.

Tạp chí Forbes nhận định rằng sự gia tăng tài sản của các tỉ phú Hồng Kông đều ít nhiều có liên quan đến kinh tế phát triển của Trung Quốc, nơi 40 người giàu nhất có tài sản 137 tỉ USD, tức vẫn thấp hơn Hồng Kông, vùng đất chỉ có 7 triệu dân.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.