47 người thiệt mạng do siêu bão ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
12/08/2019 15:38 GMT+7

Tính đến hôm nay 12.8, siêu bão Lekima đã cướp đi mạng sống của 47 người và còn 21 người mất tích ở 3 tỉnh của Trung Quốc.

Với sức gió tối đa 187 km/giờ, siêu bão Lekima đã gây ra lở đất dữ dội tại thành phố Ôn Lĩnh của Chiết Giang vào lúc 1 giờ 45 phút sáng 10.8 (giờ địa phương). Cơn bão này tiếp tục đổ bộ vào thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 11.8.
Theo tờ China Daily, số nạn nhân tử vong do siêu bão Lekima ở Chiết Giang tăng lên 39 người, từ con số 23 của ngày 11.8, và còn 9 người mất tích. Ngoài ra có 6,68 triệu người ở Chiết Giang bị ảnh hưởng, trong đó có 1,26 triệu người phải sơ tán.

Siêu bão Lekima gây thiệt hại nặng ở tỉnh Chiết Giang

Reuters

Bão Lekima còn gây thiệt hại cho 234.000 ha đất hoa màu, với ước tính tổn thất kinh tế lên tới 24,22 tỉ nhân dân tệ (hơn 79.000 tỉ đồng).
Ở Sơn Đông, siêu bão khiến 5 người chết, 7 người mất tích, gây ảnh hưởng cho 1,66 triệu người và buộc 183.800 người sơ tán.
Ngoài ra ở tỉnh An Huy, giáp với Chiết Giang, cũng có 3 người thiệt mạng, gần 100.000 người bị ảnh hưởng và gần 18.000 người sơ tán do siêu bão Lekima.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.