50.000 người ủng hộ IS ở Malaysia

14/12/2015 08:09 GMT+7

Đây là thông tin được Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai tiết lộ trong cuộc hội thảo về an ninh quốc gia và mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Kuala Lumpur ngày 12.12, theo tờ The Star.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai tiết lộ trong cuộc hội thảo về an ninh quốc gia và mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Kuala Lumpur ngày 12.12, theo tờ The Star.

IS đang khiến cả thế giới lo ngại - Ảnh: AFPIS đang khiến cả thế giới lo ngại - Ảnh: AFP
“Nếu chỉ 1% số này chuyển thành cực đoan và nếu họ tấn công bất kỳ nơi nào ở Malaysia, chúng ta sẽ gặp rắc rối”, ông Liow Tiong Lai cảnh báo. Theo cảnh sát Malaysia, khoảng 100 công dân nước này đã đến Syria và Iraq để chiến đấu cho IS và các nhóm vũ trang khác. Nhà chức trách cũng cho biết họ đã phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố ở Malaysia, bao gồm một kế hoạch bắt cóc các chính khách hàng đầu.
Vào tháng 11, Malaysia đã triển khai 2.000 binh sĩ trên các đường phố ở Kuala Lumpur sau khi nhận được thông tin cảnh báo về một “mối đe dọa khủng bố sắp xảy ra”. Một tài liệu bị rò rỉ của cảnh sát tiết lộ có ít nhất 10 kẻ âm mưu đánh bom tự sát hiện diện ở Kuala Lumpur và 8 khu vực khác.
Tài liệu cũng mô tả chi tiết về một cuộc họp bí mật giữa các thành viên của hai nhóm Hồi giáo vũ trang ở Philippines - Mặt trận giải phóng dân tộc và Abu Sayyaf - cùng với các tay súng IS. Theo thỏa thuận tại cuộc họp, các tay súng Abu Sayyaf và IS sẽ được triển khai đến Kuala Lumpur và bang Sabah ở phía đông Malaysia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.