6.076 người Việt Nam kết hôn với người Đài Loan trong năm 2017

10/04/2018 16:40 GMT+7

Số người dân Đài Loan lập gia đình với người gốc Đông Nam Á chiếm 40% số trường hợp kết hôn với người nước ngoài, theo thống kê của Cơ quan nội chính Đài Loan.

Công dân Việt Nam chiếm phần lớn trong số người gốc Đông Nam Á kết hôn với người Đài Loan trong năm 2017, theo tờ The Standard của Hồng Kông ngày 10.4.
Cơ quan nội chính Đài Loan cho biết tổng cộng có 21.097 trường hợp người Đài Loan lấy vợ/chồng nước ngoài vào năm ngoái, chiếm 15,3% trong số 138.034 trường hợp lập gia đình trên toàn lãnh thổ.
Cụ thể, trong năm 2017, có 8.569 cô dâu/chú rể đến từ các nước Đông Nam Á, chiếm 40,62%, kế đến là từ Trung Quốc đại lục 7.634 người (36,19%) và 1.316 người từ Hồng Kông và Macau (6,24%).
Như vậy, lần đầu tiên kể từ năm 2005, số người từ Đông Nam Á kết hôn với người Đài Loan đã vượt qua số người đến từ Trung Quốc.
Đa số người hôn phối nước ngoài vẫn là phụ nữ, chiếm 74,86%, dù khoảng cách này đang thu hẹp dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.