9 người chết, gần 200 người cấp cứu sau bữa tiệc ở Ấn Độ

31/05/2017 12:15 GMT+7

Ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 200 người khác phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm sau khi dự một tiệc chiêu đãi tại bang Meghalaya (Ấn Độ).

Hãng Sputnik đưa tin vụ việc thương tâm trên xảy ra sau khi các nạn nhân ăn cơm và thịt heo trong bữa tiệc ở một nhà thờ tại vùng Ri Bhoi.

“8 người, bao gồm 7 trẻ em, đã qua đời vào sáng 30.5 vì ngộ độc thực phẩm tại làng Nongkya”, tờ The Indian Express dẫn lời một quan chức địa phương cho biết.
Một trẻ em khác cũng đã tử vong tại thị trấn Umsning, theo tờ báo trên.

tin liên quan

Cả làng bị ngộ độc thực phẩm ở Myanmar
Một bữa ăn trưa miễn phí đã trở thành “cơn ác mộng” đối với dân làng ở thị trấn Myaung Mya (Myanmar) sau khi hơn 1/3 dân số trong làng nhập viện do ngộ độc thực phẩm.
Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng do nhiều trường hợp cấp cứu hiện trong tình trạng nguy kịch.
Nhà chức trách nghi ngờ thực phẩm phục vụ tại bữa tiệc cho gần 2.000 người đã bị ôi thiu hoặc hết hạn sử dụng.
Các mẫu thực phẩm đã nhanh chóng được gởi đến các trung tâm an toàn thực phẩm để được kiểm tra. Chính quyền địa phương đã cho mở cuộc điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.