Ả Rập Xê Út lần đầu cấp thị thực du lịch

27/09/2019 18:06 GMT+7

Ả Rập Xê Út sẽ lần đầu tiên cấp thị thực du lịch trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

“Việc Ả Rập Xê Út mở cửa cho du khách quốc tế là thời khắc lịch sử đối với đất nước chúng tôi”, theo Reuters ngày 27.9 dẫn lời ông Ahmad Al-Khateeb, Chủ tịch Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Ả Rập Xê Út.
Theo thông báo mới, công dân của 49 quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu sẽ có thể đăng ký xin thị thực du lịch trực tuyến kể từ ngày 28.9.
Nước này cũng sẽ nới lỏng quy định về trang phục nghiêm ngặt đối với phụ nữ nước ngoài. Cụ thể, du khách nữ không cần mặc áo abaya ở nơi công cộng như phụ nữ Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, họ vẫn được khuyên mặc trang phục lịch sự, kể cả tại các bãi biển.
Thị thực nhập cảnh vào Ả Rập Xê Út lâu nay chủ yếu giới hạn cho khách hành hương đến thăm các thánh địa Hồi giáo cũng như lao động nước ngoài. Tuy nhiên, những người không theo đạo Hồi vẫn không được phép đến các địa điểm linh thiêng như Thánh địa Mecca và Medina.
Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu đón 30 triệu du khách mỗi năm vào năm 2030, tăng so với mức 18 triệu du khách trong năm 2016.

[VIDEO] Thái tử Ả Rập Xê Út nói gì một năm sau vụ sát hại nhà báo?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.