Ả Rập Xê Út: Tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda

03/07/2005 23:21 GMT+7

Ngày 3/7, Lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út đã tiêu diệt Y.al-Hayari, 36 tuổi - thủ lĩnh nhóm khủng bố al-Qaeda tại nước này - trong một cuộc đấu súng tại thủ đô Riyadh. Hai phần tử khủng bố khác cũng bị thương trong cuộc truy quét này.

Theo một quan chức thuộc Bộ Nội vụ, al-Hayari đứng đầu trong danh sách 36 tên khủng bố al-Qaeda bị chính quyền Ả Rập Xê Út truy nã vì tham gia vào các vụ tấn công khủng bố tại nước này. Hiện chỉ còn 2 tên khủng bố nằm trong bản danh sách truy nã trên là chưa bị sa lưới, số còn lại đã bị tiêu diệt hay bị bắt giữ. Al-Hayari còn bị tình nghi có quan hệ mật thiết với A.al-Majati - một thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt hồi tháng 4/2005. Theo các nguồn tin tiết lộ trước đó, al-Hayari - mang quốc tịch Ma-rốc - đã tới Ả Rập Xê Út  từ 5 năm trước vào mùa hành hương hằng năm nhưng ở lại nước này cùng vợ và con gái. Y thường xuyên cải trang để tránh bị bắt giữ.

H.Y
(Theo BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.