Ả Rập Xê Út và Qatar bị tố “tuyên chiến” với Iraq

10/03/2014 00:27 GMT+7

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 8.3 đã tố cáo Ả Rập Xê Út cùng Qatar ủng hộ các nhóm vũ trang ở Iraq và hành động này trên thực tế là lời tuyên chiến với Baghdad.

“Tôi cáo buộc họ kích động và khuyến khích các phong trào khủng bố. Tôi cáo buộc họ hỗ trợ bọn chúng về mặt chính trị và truyền thông, hỗ trợ tiền bạc và mua vũ khí cho bọn chúng. Tôi cáo buộc họ lãnh đạo một cuộc chiến chống lại chính phủ Iraq”, ông Maliki nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24 của Pháp.

Trong quá khứ, vị thủ tướng người Shiite này từng lên án các quốc gia láng giềng gây mất ổn định Iraq. Tuy nhiên, đây là lần công kích hiếm hoi mà ông Maliki nêu đích danh Ả Rập Xê Út và Qatar. Ông Maliki tố cáo Ả Rập Xê Út không chỉ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố ở các nước như Iraq hay Syria mà còn trên cả toàn thế giới.

Sơn Duân

>> Iran ký kết thỏa thuận bán vũ khí cho Iraq
>> Iraq muốn mua 24 trực thăng chiến đấu Apache
>> Giao tranh dữ dội ở Iraq, al-Qaeda chiếm một thành phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.