Ả Rập Xê Út "xử trảm" kẻ hiếp dâm trẻ em

27/06/2012 16:53 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin nước này ngày 27.6 đã chặt đầu một công dân bị kết tội bắt cóc và hiếp dâm một bé trai.

SPA dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết Mohammed bin Ahmad al-Jubeiri, kẻ đã bắt cóc, đánh đập rồi hiếp dâm một bé trai, đã bị xử tử ngày 27.6 tại thành phố linh thiêng Mecca.

Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út không cung cấp thông tin chi tiết về tuổi nhân thân và tuổi tác của nạn nhân. Cơ quan trên cho biết Jubeiri cũng bị kết tội tiêu thụ ma túy và rượu.

Jubeiri là người thứ 46 bị xử tử tại Ả Rập Xê Út trong năm nay, theo thống kê của hãng tin AFP dựa trên các báo cáo chính thức.

Theo tính toán của AFP, ít nhất 76 người đã bị "xử trảm" trong năm 2011, trong khi con số mà tổ chức n xá Quốc tế đưa ra lên đến 79 người.

Án tử hình ở Ả Rập Xê Út được áp dụng cho một loạt tội bao gồm hiếp dâm, bội giáo, cướp có vũ trang và buôn lậu ma túy, cũng như giết người, theo quy định của luật Hồi giáo Sharia.

Trùng Quang

>> Đội trưởng bảo vệ hiếp dâm bạn chat, cắt cổ thả trôi sông
>> Viên chức ngoại giao Pháp bị tố hiếp dâm con gái
>> Thầy giáo Trung Quốc hiếp dâm 5 học sinh
>> Bắt nhóm hiếp dâm
>> Nhân viên kỹ thuật hiếp dâm bé gái 3 tuổi
>> Giảm án cho học sinh phạm tội hiếp dâm
>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 70 tuổi lãnh án
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt kẻ hiếp dâm trong nghĩa địa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.