Ai Cập ân xá hàng ngàn tù nhân chính trị

09/10/2012 12:13 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi hôm 8.10 đã đặc xá cho tất cả các tù nhân chính trị bị bắt trong cuộc tổng nổi dậy lật đổ lãnh đạo Hosni Mubarak hồi năm ngoái.

Theo BBC, lệnh ân xá của Tổng thống Mursi sẽ giúp hàng ngàn người được trả tự do.

Lệnh ân xá được áp dụng cho tất cả những người bị bắt giữ từ ngày đầu tiên nổ ra cuộc nổi dậy, tức ngày 25.1.2011, cho đến cuối tháng 6 năm nay.

Theo lệnh ân xá này, cả những người đang chờ xét xử cũng như đang thụ án tù sẽ được trả tự do. Trường hợp ngoại lệ sẽ là những người bị cáo buộc tội giết người, một phát ngôn viên tổng thống cho Reuters biết.

Tuy nhiên, người này không tiết lộ cụ thể sẽ có bao nhiêu tù nhân được thả. Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, hiện có ít nhất 5.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Ai Cập.

Ông Mursi đã được chọn trong cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên của Ai Cập hồi tháng 6.

Riêng ông Mubarak đã rời chức tổng thống vào tháng 2.2011 theo sau cuộc nổi dậy kéo dài 18 ngày tại Ai Cập, khiến hàng trăm người biểu tình thiệt mạng.

Ông Mubarak hiện đang thi hành án tù chung thân, sau khi bị kết tội do không ngăn chặn các vụ giết người hồi tháng 6.

Huỳnh Thiềm

>> Ai Cập lại đối mặt nguy cơ bất ổn
>> Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống
>> Hàng chục ngàn người biểu tình tại Ai Cập
>> Cựu tổng thống Ai Cập đang bị hôn mê
>> Quân đội Ai Cập níu giữ quyền bính
>> Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lãnh án chung thân
>> Ai Cập dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp sau 31 năm
>> Trụ sở ứng viên tổng thống Ai Cập bị phóng hỏa
>> Nạn đào trộm cổ vật gia tăng tại Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.