Algeria phẫn nộ với phát biểu của con gái Gaddafi

02/12/2011 18:11 GMT+7

(TNO) Algeria ngày 1.12 tuyên bố “không thể chấp nhận” những phát biểu của bà Aisha Gaddafi, con gái của nhà lãnh đạo Libya bị sát hại, sau khi bà kêu gọi lật đổ chính quyền mới ở đất nước của bà, hãng AFP đưa tin.

(TNO) Algeria ngày 1.12 tuyên bố “không thể chấp nhận” những phát biểu của bà Aisha Gaddafi, con gái của nhà lãnh đạo Libya bị sát hại, sau khi bà kêu gọi lật đổ chính quyền mới ở đất nước của bà, hãng AFP đưa tin.

>> Con gái Gaddafi kêu gọi lật đổ chính quyền Libya mới

Bộ Ngoại giao Algeria cảnh báo bà Aisha đã lạm dụng sự hiếu khách của Algeria, nơi bà đến hồi tháng 8 cùng với mẹ và hai anh trai, và được cho tị nạn trên cơ sở nhân đạo.

“Chúng tôi phản đối những tuyên bố không thể chấp nhận được cũng như phản đối việc bà Aisha Gaddafi vi phạm lần thứ 2 những quy tắc của sự hiếu khách mà bà nhận được ở Algeria như một cử chỉ nhân đạo”, AFP dẫn lời ông Amar Belani, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Algeria Murad Medelci.

“Gia đình Gaddafi được đón tiếp ở Algeria trong một thời gian có hạn”, ông Belani nói trong một tuyên bố dẫn lời Ngoại trưởng Medelci nhấn mạnh.

Ông cũng cảnh báo “hành động vi phạm mới” sẽ có những hậu quả. 

Ngày 29.11, trong một thông điệp được phát trên đài truyền hình Al-Rai có trụ sở ở Syria, bà Aisha đã thúc giục người Libya lật đổ chính quyền mới.

Bà nói rằng cha của bà, người bị các tay súng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp cầm quyền ở Libya sát hại ngày 20.10, “không từ bỏ” người dân Libya.

Những phát biểu của bà được cho là một sự vi phạm thỏa thuận với Algeria về việc tránh xa các hoạt động chính trị.

Bà đã đưa ra những phát biểu tương tự hồi tháng 9, và giới chức Algeria khi đó đã cảnh báo bà có thể bị trục xuất, theo hãng tin Reuters.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.