Algeria truy lùng 15 phi phạm chặt đầu con tin người Pháp

03/10/2014 01:32 GMT+7

(TNO) Algeria đang truy lùng 15 nghi phạm dính líu đến vụ nhóm cực đoan Jund al-Khilifa chặt đầu con tin người Pháp Herve Gourdel rồi tung video lên mạng.

Tất cả 15 nghi phạm là người Algeria, bao gồm thủ lĩnh nhóm cực đoan Jund al-Khilifa (còn gọi là “Các binh sĩ Nhà nước Hồi giáo”) có dính líu với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo AFP.

Abdelmalek Gouri, thủ lĩnh 37 tuổi của Jund al-Khilifa, Abdallah Abou Meriem thuộc hạ thân cận của Gouri và 13 nghi phạm khác được cho là gia nhập các nhóm cực đoan trong thời nội chiến Algeria trong thập niên 1990.

Các phần tử nhóm cực đoan Jund al-Khilifa đã chặt đầu ông Gourdel và tung video lên mạng ngày 24.9 sau khi Pháp từ chối yêu sách ngừng không kích IS ở Iraq.

Ông Gourdel bị bắt cóc vào ngày 21.9 trong khi ông đang leo núi trong một công viên quốc gia ở Algeria.

Jund al-Khilifa được thành lập vào cuối tháng 8.2014 sau khi tách khỏi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và có dính líu đến IS.

Vụ Jund al-Khilifa sát hại ông Gourdel xảy ra sau khi ba con tin phương Tây, bao gồm hai nhà báo Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Anh, bị IS hành quyết từ tháng 8.2014.

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang tiến hành các cuộc không kích nhắm vào IS vốn đang chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.

Phúc Duy

>> Thế giới phản ứng trước vụ con tin người Pháp bị hành quyết
>> IS chặt đầu con tin Anh: Tổng thống Obama thề sẽ truy lùng và hủy diệt IS
>> IS tung tiếp clip chặt đầu người Anh
>> Một cụ bà bị chặt đầu man rợ tại Anh
>> Nhà Trắng xác nhận đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 là thật
>> Nhà báo Mỹ Steven Sotloff nói gì trước khi bị IS chặt đầu?
>> Thủ tướng Anh lên án vụ chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2
>> Chân dung nhà báo Steven Sotloff vừa bị chặt đầu
>> IS tung clip chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.