Ấn Độ bắt nghi can buôn lậu xương người dùng cho tà thuật

29/11/2018 11:17 GMT+7

Người đàn ông bị bắt giữ nghi thuộc đường dây buôn lậu xương người quốc tế khi mang theo 50 xương người.

Tờ The Times of India ngày 29.11 đưa tin nghi phạm được xác định là Sanjay Prasad, được cho là đến từ thành phố Jalpaiguri thuộc bang Tây Bengal (Ấn Độ).
Prasad bị lực lượng cảnh sát đường sắt quốc gia (GRP) của Ấn Độ bắt giữ ở nhà ga Chapara thuộc bang Bihar khi đang đi tàu tốc hành Sealdah Express. Cảnh sát đã thu hồi 16 sọ người và 34 xương đùi từ Prasad.
Lực lượng an ninh cũng tịch thu 1 điện thoại di động, các tờ tiền của Nepal và Bhutan, một thẻ sim của Nepal, hai thẻ ATM cũng các giấy tờ tùy thân trên người Prasad. Thời điểm bị bắt giữ, Prasad đang trên đường đến Bhutan qua ngả Nepal.
Prasad đã thừa nhận với cảnh sát rằng các hộp sọ và xương đùi đã được mua từ một làng Balia ở bang Uttar Pradesh. Theo người này, các hộp sọ được tuồn lậu vào Bhutan để có thể sử dụng cho các nghi lễ tà thuật.
Cảnh sát Ấn Độ đã mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời cho biết sẽ có thêm nhiều người bị bắt trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.