Ấn Độ đánh thuế 200% đối với hàng hóa Pakistan sau vụ đánh bom đẫm máu

Khánh An
Khánh An
17/02/2019 15:00 GMT+7

Quyết định được đưa ra sau vụ đánh bom xe tại vùng Kashmir khiến 45 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng.

Sputnik ngày 17.2 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley thông báo áp thuế 200% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Pakistan sau vụ tấn công tại khu vực thuộc Kashmir do New Delhi kiểm soát vào ngày 14.2.
“Ấn Độ quyết định dỡ bỏ ưu đãi thuế đối với Pakistan sau vụ việc. Sau khi dỡ bỏ, thuế cơ bản của tất cả hàng hóa Pakistan nhập vào Ấn Độ đã tăng lên 200%, có hiệu lực lập tức”, ông Jaitley nói.
Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin quyết định được đưa ra tại phiên họp bất thường của chính phủ sau vụ tấn công. Đến nay, nhóm cực đoan Jaish-e-Mohammed ở Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Trong khi đó, New Delhi cáo buộc Islamabad có liên quan đến vụ việc và yêu cầu nước láng giềng “dừng mọi ủng hộ và hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ”.
Bộ Ngoại giao Pakistan cực lực bác bỏ các cáo buộc và cho rằng Ấn Độ đưa ra nhận định không dựa trên điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.