Ấn Độ dự định xây thêm 100 sân bay

Khánh An
Khánh An
05/09/2018 14:00 GMT+7

Số sân bay ở Ấn Độ sẽ tăng gần gấp đôi trong vòng 10-15 năm tới nhờ các dự án đối tác công – tư.

Tờ Hindustan Times ngày 5.9 dẫn lời Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Suresh Prabhu thông báo kế hoạch xây thêm 100 sân bay mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Theo đó, 100 sân bay mới với tổng vốn đầu tư gần 60 tỉ USD (1,4 triệu tỉ đồng) sẽ được xây trong vòng 10-15 năm tới.
Hiện Cục Sân bay Ấn Độ (AAI) quản lý hơn 120 sân bay, trong khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong vòng 3 năm qua.
“Chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi để thu hút những người quan tâm đến đầu tư xây dựng hạ tầng có thông tin sớm về các dự án”, ông Prabhu nói và cho biết chiến lược đầu tư sẽ theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), dự báo các sân bay ở Ấn Độ sẽ phục vụ gần 520 triệu hành khách vào năm 2037.
Vào năm 2010, hàng không Ấn Độ phục vụ 79 triệu hành khách, con số này tăng gấp đôi lên 158 triệu người vào năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.