Ấn độ: Hàng trăm người chết vì nắng nóng

21/06/2005 00:00 GMT+7

Ít nhất 170 người thiệt mạng, nhiều giếng nước cạn khô và những cánh đồng cỏ chết cháy trong đợt nắng nóng kéo dài mấy tuần qua tại Ấn Độ. Nhiệt độ tại nhiều vùng lên đến 50 độ C. Bang Orissa ở Tây Ấn chịu thiệt hại nặng nhất với 75 người được xác nhận đã chết.


Bang Andhra Pradesh kế cận có 35 người chết vì say nắng và thiếu nước. Trước đây, 1.400 người tại bang này đã chết trong đợt nắng nóng năm 2003. Các bang khác ở miền Bắc Ấn cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Một báo cáo không chính thức cho biết, có đến 200 người ở Ấn Độ chết vì nắng nóng, trong đó hầu hết là trẻ em, người già, người nghèo và vô gia cư.

 

Tại quận Purulia ở bang Bengal, nhiệt độ hôm 17.6 lên đến 50,3 độ C, cao nhất nước, khiến hơn 500 người dân ở quận này phải vào bệnh viện. Tại thủ đô New Delhi - nơi sinh sống của 14 triệu người - nhiệt độ cũng ở mức 43 độ C, làm người dân phải chạy lên các vùng đồi núi ở dải Himalaya để chạy trốn cái nóng trong khi nhiều quan chức thì đi du lịch nước ngoài để tránh nóng. (AFP, BBC)

Uyên Phi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.