Ấn Độ khánh thành cây cầu ‘sẵn sàng phục vụ chiến đấu’ sát Trung Quốc

26/12/2018 15:00 GMT+7

Ấn Độ vừa khánh thành cây cầu gần biên giới với Trung Quốc, nơi các chiến đấu cơ cùng xe tăng có thể hạ cánh xuống và di chuyển qua.

Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường phòng thủ của Ấn Độ dọc khu vực biên giới với Trung Quốc, theo AFP.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì buổi lễ khánh thành cầu Bogibeel (bao gồm đường bộ lẫn đường sắt) dài 4.9 km băng qua sông Brahmaputra vào ngày 25.12.
Ấn Độ trải qua gần 2 thập niên để hoàn tất dự án với tổng kinh phí lên đến 800 triệu USD.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong buổi lễ khánh thành cầu Bogibeel vào ngày 25.12 AFP
Tọa lạc gần thành phố Dibrugarh, cầu Bogibeel sẽ giúp quân đội rút ngắn thời gian triển khai lực lượng đến bang Arunachal Pradesh giáp với Trung Quốc.
Ấn Độ từng mất lãnh thổ tại Arunachal Pradesh trong cuộc chiến với Trung Quốc hồi năm 1962.
Cây cầu được thiết kế với trọng tải có thể chịu được nhiều xe tăng hạng nặng nhất của Ấn Độ (60 tấn) cùng chiến đấu cơ hạ cánh xuống.
Cầu Bogibeel mang tính chiến lược về quốc phòng Ảnh chụp màn hình PTI
Hồi năm 2017, Ấn Độ đã khánh thành cây cầu Dhola-Sadiya dài nhất nước này (9.1 km) nói liền bang Assam và Arunachal Pradesh, một phần trong chiến lược tăng cường an ninh quốc phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.