Ấn Độ nâng mức báo động, đề phòng Pakistan trả đũa

01/10/2016 13:00 GMT+7

Sau khi tiến hành cuộc tấn công nhắm vào các ổ khủng bố bên phía Pakistan ở vùng Kashmir, Ấn Độ đã nâng mức báo động cao ở nhiều thành phố lớn đề phòng trường hợp Pakistan trả đũa.

Quân đội Ấn Độ hôm 28.9 tiến hành cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở khủng bố nằm bên phía Pakistan, dọc giới tuyến giữa 2 nước ở khu vực tranh chấp Kashmir. Ngày 30.9, Bộ Nội vụ Ấn Độ phát lệnh cảnh báo toàn quốc cần phải đặt trong tình trạng cảnh báo cao đề phòng việc khủng bố trả đũa, theo Times of India ngày 1.10.
Chính phủ Ấn Độ còn ra lệnh cho Lực lượng biên phòng (BSF) sự dụng mọi biện pháp mạnh tay nhằm bảo vệ biên giới trong trường hợp Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo Indian Express, BSF đã hỗ trợ sơ tán dân thường tại các làng dọc biên giới; đồng thời triển khai thêm 2 tiểu đoàn đến vùng Jammu, Kashmir để hợp cùng khoảng 15 tiểu đoàn ở đây bảo vệ giới tuyến trải dài 190 km.
Theo Bộ Nội vụ, tình trạng báo động cao cần phải kéo dài đến hết tháng 10, đặc biệt là mùa lễ hội ở Ấn Độ đang đến. Một quan chức Cục tình báo Ấn Độ nói rằng các tiểu bang ở biên giới, thủ đô New Delhi đều có nguy cơ bị tấn công. Các cơ sở công nghiệp, sân bay, quảng trường đông người, toà nhà chính quyền trên toàn quốc được yêu cầu nâng cao cảnh giác.

tin liên quan

Lò lửa mới giữa Ấn Độ và Pakistan
Khu vực Kashmir đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan một lần nữa trở thành tâm điểm thử lửa quan hệ giữa 2 cường quốc Nam Á.
Times of India dẫn nguồn tin tình báo cho hay nhiều khả năng Cơ quan Tình báo Pakistan đã ra lệnh một đơn vị khủng bố vũ trang hạng nặng tấn công tại thủ đô New Delhi trong những ngày sắp tới.
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh ngày 30.9 có cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval cùng nhiều quan chức Cục tình báo. Cuộc họp kéo dài 1 giờ chủ yếu bàn về việc đề phòng trường hợp Pakistan tấn công trả đũa.
Căng thẳng giữa 2 nước tăng cao từ sau vụ tấn công trại lính Ấn Độ ở Uri, vùng Kashmir hôm 18.9 khiến 18 lính thiệt mạng. Thủ tướng Narendra Modi sau đó tuyến bố sẽ không bao giờ quên vụ này. Đến ngày 28.9, Ấn Độ cử đội biệt kích sang biên giới Pakistan tấn công các căn cứ khủng bố gây "thương vong đáng kể" cho phía đối địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.