Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay tự đóng

03/08/2013 03:30 GMT+7

Tờ The Indian Express ngày 2.8 đưa tin Ấn Độ sẽ cho hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này vào ngày 12.8 tại thành phố cảng Kochi.

Như vậy, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Anh, Nga và Pháp có thể tự thiết kế và đóng tàu sân bay từ 40.000 tấn trở lên.

The Indian Express dẫn lời Phó đô đốc R.K.Dhowan cho biết chiếc tàu mang tên INS Vikrant sẽ được trang bị hệ thống tên lửa đối không tầm xa, radar đa nhiệm, chiến đấu cơ MiG-29K của Nga và trực thăng.

Tàu có 2 đường băng cất cánh và 1 đường băng hạ cánh với hệ thống cáp hãm đà. Nếu đúng theo kế hoạch, tàu INS Vikrant sẽ được biên chế vào năm 2018. Trong khi đó, tàu sân bay INS Vikramaditya mua của Nga có thể về đến Ấn Độ vào cuối năm nay. Hiện nước này đã có tàu sân bay INS Viraat đang hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.