Ấn Độ sẽ tăng bồi thường đất đai

20/04/2013 03:15 GMT+7

Các đảng chính trị lớn ở Ấn Độ đã đạt đồng thuận về một dự luật mới nhằm bồi thường thỏa đáng hơn cho người bị thu hồi đất trong các dự án công nghiệp và đô thị.

AFP ngày 19.4 dẫn lời Bộ trưởng Phát triển đô thị Kamal Nath cho biết dự luật đề xuất có mức bồi thường gấp 4 lần so với giá trị thị trường ở nông thôn và gấp 2 lần ở thành thị. Ngoài ra, chính quyền chỉ có thể cưỡng chế thu hồi đất nếu được sự đồng ý của 80% gia đình trong khu vực. Quyết định này được kỳ vọng là sẽ giúp giải quyết một vấn đề nhức nhối lâu nay tại Ấn Độ, gây bất bình cho người dân và trì hoãn nhiều dự án lớn. Dự kiến, quốc hội sẽ thông qua luật mới vào ngày 22.4.

Cùng ngày, AFP đưa tin một bé gái 5 tuổi người Ấn Độ đang nguy kịch sau khi bị cưỡng hiếp tàn bạo ở ngoại ô thủ đô New Delhi.

Trùng Quang

>> Selena Gomez làm mích lòng các tín đồ Ấn Độ giáo
>> Dầu ăn đổ tràn ra đường
>> Ấn Độ bắt một người Afghanistan hiếp dâm sinh viên
>> Ấn Độ bắt 9 người trong vụ sập nhà làm chết 74 người
>> Nữ du khách Anh chết thảm tại Ấn Độ
>> Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 72 người chết
>> Sập nhà tại Ấn Độ, 39 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.