Ấn Độ tặng gậy gỗ để cô dâu tự vệ trước chồng

01/05/2017 14:38 GMT+7

Khoảng 700 cô dâu tham dự lễ cưới tập thể ở TP.Garhakota thuộc bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã được tặng quà cưới là… cây gậy gỗ.

Theo BBC ngày 1.5, cây gậy dài khoảng 40 cm, có khắc dòng chữ “dùng đối phó người say rượu” là vũ khí để các cô dâu phòng thân nếu người chồng uống rượu rồi giở thói vũ phu.
Đây là sáng kiến của ông Gopal Bhargava, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác xã, Công lý xã hội và Phát triển nông thôn của bang Madhya Pradesh trước tình trạng nhiều phụ nữ nông thôn ở Ấn Độ bị những ông chồng nghiện rượu đánh đập và hành hạ về tinh thần.
“Nhiều chị em cho biết chồng họ trở nên hung dữ mỗi lần say xỉn. Có bao nhiên tiền là đổ hết vào rượu bia”, BBC dẫn lời ông Bhargava nói. Ông khẳng định “không có ý định kích động phụ nữ hành xử thô bạo nhưng cây gậy góp phần giúp ngăn ngừa tình trạng bạo lực”.
Tuy nhiên, quan chức này cũng kêu gọi các chị em cố gắng khuyên giải chồng trước và chỉ khi bất khả kháng thì mới dùng đến cây gậy.
Ông Bhargava còn tiết lộ rằng đã đặt làm tới khoảng 10.000 "vũ khí" tương tự để tặng phụ nữ trong bang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.