Ấn Độ thông qua dự án đóng tàu sân bay lớn nhất nước

15/05/2015 20:26 GMT+7

( TNO) Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DAC) vừa thông qua ngân sách ban đầu 300 triệu Rupee (hơn 4,7 triệu USD) cho dự án đóng tàu chiến lớn nhất nước này, tàu sân bay INS Vishal, với độ choán nước 65.000 tấn.

( TNO) Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DAC) vừa thông qua ngân sách ban đầu 300 triệu Rupee (hơn 4,7 triệu USD) cho dự án đóng tàu chiến lớn nhất nước này, tàu sân bay INS Vishal, với độ choán nước 65.000 tấn.

Ấn Độ thông qua dự án đóng tàu chiến lớn nhất
Vào năm tới, tàu sân bay Ấn Độ INS Viraat sẽ “về hưu” sau 56 năm hoạt động - Ảnh: AFP
Tờ Times of India hôm nay 15.5 dẫn lời giới chức Ấn Độ cho hay có 3 lý do để DAC đưa ra động thái trên. Lý do đầu tiên là hải quân Trung Quốc ngày càng tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương và nỗ lực thiết lập các căn cứ hậu cần trong khu vực. Dự án đóng tàu INS Vishal, vốn bị trì hoãn rất lâu, được DAC duyệt ngân sách vào đêm 13.5, ngay trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày.
Lý do thứ hai là vào năm tới Ấn Độ sẽ cho tàu sân bay INS Viraat (28.000 tấn) “về hưu”, nên nước này chỉ còn một chiếc tàu sân bay INS Vikramaditya (lượng choán nước 44.400 tấn) trong tình trạng hoạt động.
Ấn Độ đang tự đóng tàu sân bay INS Vikrant (40.000 tấn) và dự kiến hạ thủy vào ngày 28.5 trước khi đưa vào hoạt động trong năm 2018 hoặc 2019. Một quan chức Ấn Độ cho rằng việc đóng tàu INS Vishal sẽ mất hơn một thập niên.
Lý do cuối cùng là Ấn Độ và Mỹ đang có kế hoạch hợp tác về công nghệ tàu sân bay. New Delhi vừa đề nghị Washington chia sẻ công nghệ mới EMALS (hệ thống phóng máy bay bằng điện từ trường) áp dụng trên tàu sân bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.