Ấn Độ truy bắt người trữ chất nổ gây thảm họa

14/09/2015 05:00 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ hôm 13.9 phát lệnh truy nã chủ nhân ngôi nhà chứa chất nổ nằm sát nhà hàng ở thị trấn Petlawad thuộc bang Madhya Pradesh, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng vào sáng 12.9, khiến 89 người chết và trên 100 người bị thương.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 13.9 phát lệnh truy nã chủ nhân ngôi nhà chứa chất nổ nằm sát nhà hàng ở thị trấn Petlawad thuộc bang Madhya Pradesh, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng vào sáng 12.9, khiến 89 người chết và trên 100 người bị thương.

Lễ hóa táng thi thể của hai trong số các nạn nhân vụ nổ - Ảnh: Reuters
Vụ nổ mạnh đến mức phá hủy hoàn toàn ngôi nhà chứa chất nổ và nhà hàng, gây hư hại nghiêm trọng nhiều tòa nhà xung quanh.
Ban đầu cảnh sát nhận định tai nạn xảy ra do bình gas ở nhà hàng phát nổ, nhưng sau đó họ kết luận rằng nguyên nhân xuất phát từ kho chứa chất nổ của ông Kasawa. Phó cảnh sát trưởng thị trấn Petlawad, ông A.R.Khan nói với Hãng tin PTI rằng chủ nhà Rajendra Kasawa cùng các thành viên gia đình đã bỏ trốn sau vụ nổ.
Còn Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương Sanjay Dubey khẳng định việc trữ lượng lớn chất nổ gần nhà hàng trong khu dân cư đông đúc là vi phạm pháp luật, bất chấp việc ông Kasawa có giấy phép sử dụng số chất nổ nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.