'Bộ trưởng Bộ Hạnh phúc' duy nhất Ấn Độ bị truy lùng vì tình nghi giết người

14/12/2017 15:03 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng “bộ trưởng hạnh phúc” duy nhất của nước này, người bị cáo buộc dính líu đến vụ án giết chết chính trị gia đối lập.

Ông Lal Singh Arya, “bộ trưởng hạnh phúc” bang Madhya Pradesh, đã mất tích sau khi tòa án phát lệnh bắt giữ do bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại một chính trị gia đảng đối lập hồi năm 2009, theo AFP.
Cảnh sát kỳ vọng sẽ bắt được Arya (58 tuổi) trước phiên tòa xét xử ông vào ngày 19.12. Người phát ngôn cảnh sát quận Bhind (Madhya Pradesh), ông Prashant Khare nói: “Chúng tôi đang truy lùng và kỳ vọng sẽ sớm bắt được ông ta”.
Cảnh sát tiến hành chiến dịch truy lùng vào ngày 13.12 do không thể tìm thấy ông Arya tại nhà.
Madhya Pradesh là bang đầu tiên ở Ấn Độ thành lập bộ hạnh phúc vào tháng 1.2017. Nhiệm vụ của ông Arya là phải tăng cường “chỉ số hạnh phúc” theo chỉ tiêu mà chính quyền bang đề ra.
Ông Arya còn phải đảm bảo người dân sống hạnh phúc và tiến hành các chương trình xã hội bao gồm yoga, ngồi thiền và hành hương miễn phí cho người cao tuổi.

tin liên quan

Cảnh sát Ấn Độ đau đầu vì nạn cắt tóc bí ẩn
Theo AFP ngày 22.10, nhà chức trách tại vùng Kashmir, phần do Ấn Độ kiểm soát, treo thưởng 600.000 rupee (hơn 200 triệu đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt thủ phạm đằng sau những vụ cắt tóc phụ nữ bí ẩn trong khu vực.
Văn phòng thủ hiến bang Madhya Pradesh từng tuyên bố bộ này chiêu mộ nhiều chuyên gia tâm lý học tư vấn nhân dân về cách sống luôn đảm bảo hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.