Ấn Độ vận hành lò phản ứng hạt nhân nội địa 'khủng'

20/01/2021 09:00 GMT+7

Hãng Bloomberg ngày 19.1 đưa tin Ấn Độ đã kết nối thành công lò phản ứng hạt nhân nội địa lớn nhất vào lưới điện, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ giúp giảm phát thải khí nhà kính.

Lò phản ứng nước nặng áp lực tại Nhà máy điện nguyên tử Kakrapar có công suất 700 MW, nằm tại bang Gujarat, là một trong 16 tổ máy sẽ giúp cân bằng lưới điện, trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng.
Ấn Độ dựa vào chương trình hạt nhân để hướng tới mục tiêu trong thỏa thuận khí hậu Paris, nhằm giảm 1/3 lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực kinh tế trong giai đoạn 2005 - 2030.
Tập đoàn điện hạt nhân Ấn Độ dự định sẽ vận hành thêm 5 tổ máy trước tháng 3.2027, bên cạnh 10 tổ máy nữa trước năm 2031, với tổng giá trị khoảng 20,4 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.