Ấn Độ: Xe buýt rơi xuống vực, 15 người chết

09/05/2008 08:36 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, cảnh sát Ấn Độ cho biết một xe buýt do tài xế lạc tay lái đã lao xuống vực sâu 90m và rớt xuống dòng sông Chenab khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Chiếc xe buýt đang di chuyển trên con đường núi tại vùng Kashmir của Ấn Độ thì bị trượt bánh khi đang vượt qua một khúc cua góc hẹp.

Cảnh sát cho biết đến nay 15 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, nhưng con số thương vong có thể sẽ tăng lên. Hiện các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm thêm các thi thể khác từ vụ tai nạn song lại gặp khó khăn với địa thế núi đá.

“Chỉ có các bánh xe buýt trơ lên, còn lại đều bị nhấn chìm xuống dòng sông” - một nhân chứng nói. Anh này cũng cho rằng có ít nhất khoảng 40 người trong xe buýt khi xảy ra tai nạn.

Tháng trước, một xe buýt khác cũng đã đâm vào cầu và lao xuống con kênh đào ở miền Tây Ấn Độ khiến 47 người thiệt mạng.

Trí Quang (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.