Ấn, Myanmar, Thái sắp ký hiệp ước về 'siêu cao tốc' xuyên Á

23/03/2016 09:14 GMT+7

Một dự án đường cao tốc nối liền Ấn Độ với hai thành viên ASEAN - Myanmar và Thái Lan - sắp được chính thức ký kết trong vài tuần tới, theo thông báo của giới chức ba bên.

Một dự án đường cao tốc nối liền Ấn Độ với hai thành viên ASEAN - Myanmar và Thái Lan - sắp được chính thức ký kết trong vài tuần tới, theo thông báo của giới chức ba bên. 

Người dân ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar - Ảnh: AFPNgười dân ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar - Ảnh: AFP
Tuyến xa lộ xuyên Á dài 3.200 km, bắt đầu từ thị trấn Moreh của Ấn Độ, băng qua Myanmar và kết thúc tại địa phận vùng Mae Sot, Thái Lan, được thi công từ năm 2012 và dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm tới.
Tuy nhiên, một hiệp ước giao thông chính thức giữa ba bên vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị và được dự báo sẽ hoàn thành trong cuối tháng 3, với các quy định lưu thông thống nhất cho các phương tiện di chuyển trên xa lộ này.
Sự ra đời của hiệp ước giao thông nối liền Nam Á với Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ mở ra một thời kỳ hợp tác mạnh mẽ giữa Ấn Độ và hai quốc gia “cửa ngõ” của ASEAN trong khắp các lĩnh vực, từ thương mại, y tế, giáo dục đến dịch vụ, du lịch.
Chỉ với các giấy tờ cơ bản như hộ chiếu, thị thực và giấy thông hành, các bác tài có thể ung dung chu du khắp ba quốc gia, trong tương lai là khắp Nam Á và Đông Nam Á, một khi các tuyến đường đa quốc gia giữa các nước thành viên còn lại trong hai khối được hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.