Ăn xin cũng phải có... giấy phép

28/04/2005 23:44 GMT+7

Theo đề nghị của cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis, thành phố lớn nhất của bang Minnesota (Mỹ), để kiểm soát tình hình hành khất của thành phố, những người ăn xin ở đây phải có giấy phép.

Theo kế hoạch này, những người hành khất mỗi năm phải đăng ký hoạt động tại trung tâm hành chính của chính phủ một lần. Nhân viên của chính phủ sẽ cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của những người này. Bất kỳ ai hành nghề hành khất mà không có giấy phép sẽ bị phạt tù 30 ngày và có thể bị phạt tiền. Trước đây, thành phố Minneapolis cũng đã có quy định cấm ăn xin trước các máy rút tiền tự động, trạm xe buýt và nhà vệ sinh công cộng. Nếu dự luật trên được thông qua, Minneapolis sẽ cùng với các thành phố khác của Mỹ như Cincinnati, Dallas và Greensboro cùng có quy định buộc người hành khất phải có giấy phép.

U.P
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.