Anders Behring Breivik chính thức bị buộc tội khủng bố

07/03/2012 19:22 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Na Uy ngày 7.3 đã chính thức buộc tội khủng bố đối với Anders Behring Breivik, hơn 7 tháng sau khi người này thú nhận thực hiện vụ tấn công làm chết 77 người trong vụ đánh bom và xả súng gây chấn động quốc gia Bắc u, theo AP.

(TNO) Các công tố viên Na Uy ngày 7.3 đã chính thức buộc tội khủng bố đối với Anders Behring Breivik, hơn 7 tháng sau khi người này thú nhận thực hiện vụ tấn công làm chết 77 người trong vụ đánh bom và xả súng gây chấn động quốc gia Bắc u, theo AP.

Như đã đoán trước, các công tố viên đã buộc tội kẻ có quan điểm cực hữu 33 tuổi này theo một đoạn trong luật chống khủng bố của Na Uy vốn đề cập đến những hành động bạo lực nhằm làm gián đoạn hoạt động của chính phủ và gây lo ngại trong dân chúng.

Breivik đã thú nhận gây ra vụ khủng bố kép ngày 22.7.2011 nhưng phủ nhận phạm tội hình sự.

Y mô tả các nạn nhân là “những kẻ phản bội” vì đã đón nhận những chính sách nhập cư mà y cho là sẽ dẫn đến việc biến Na Uy thành thuộc địa của Hồi giáo.

 
Anders Behring Breivik - Ảnh: AFP

Tám người thiệt mạng khi một quả bom phát nổ ở trung tâm thủ đô Oslo và 69 người khác chết trong vụ xả súng không lâu sau đó trên đảo Utoya ở ngoại ô Oslo, nơi cánh thanh niên của Công đảng cầm quyền đang tổ chức trại hè thường niên.

Đọc từ bản cáo trạng, công tố viên Inga Bejer Engh nói 34 trong số các nạn nhân ở Utoya ở trong độ tuổi từ 14-17, 22 người ở độ tuổi 18-20, 6 người ở độ tuổi 21-25 và 7 người trên 25 tuổi.

Bà cho biết 67 người chết do bị thương nặng do súng bắn và 2 người chết vì bị thương do té ngã và đuối nước. Ngoài ra, 33 người bị thương do súng bắn nhưng may mắn sống sót.

Những lời buộc tội khủng bố có mức án cao nhất là 21 năm tù nhưng các công tố viên tỏ ý rằng họ xem Breivik mắc bệnh tâm thần và sẽ tìm kiếm cam kết chăm sóc tâm thần bắt buộc thay vì án tù.

Khang Huy

>> Hung thủ thảm sát ở Na Uy đòi huân chương quân công
>> Sát thủ Na Uy muốn giết lãnh đạo chính phủ
>> Cảnh sát Na Uy bắt người tàng trữ vũ khí gần Oslo
>> Sát thủ Na Uy đã chế tạo quả bom thứ hai
>> Dựng lại vụ thảm sát ở Na Uy
>> Sát thủ Na Uy từng đến 10 nước chuẩn bị cho khủng bố
>> Anders Behring Breivik đòi chính phủ Na Uy từ chức
>> Kẻ khủng bố Na Uy không có đồng phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.