Anders Behring Breivik đòi chính phủ Na Uy từ chức

02/08/2011 18:37 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, Geir Lippestad, luật sư của nghi phạm vụ tấn công kép ở Na Uy cho hay, thân chủ của ông đã đưa ra một danh sách dài những yêu sách mà ông mô tả là “phi thực tế”, bao gồm việc chính phủ từ chức và rằng việc kiểm tra tình trạng tâm thần của y phải do các chuyên gia Nhật Bản thực hiện.

Ông Geir Lippestad nói với hãng tin AP rằng, Anders Behring Breivik gắn những yêu sách này với việc sẵn sàng chia sẻ thông tin về 2 nhóm khủng bố mà nghi can này đề cập đến trong quá trình thẩm vấn.

Luật sư trên cho biết Breivik muốn được các chuyên gia Nhật Bản điều tra do “người Nhật hiểu ý tưởng và giá trị của danh dự”.

Vụ đánh bom ngày 22.7 tại khu vực trụ sở chính phủ Na Uy ở Oslo và vụ xả súng ngay sau đó tại một trại thanh niên đã làm thiệt mạng 77 người.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.