Anh có nghị sĩ 20 tuổi, trẻ nhất trong gần 350 năm

09/05/2015 07:45 GMT+7

Ở tuổi 20, Mhairi Black đã trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất Vương quốc Anh kể từ năm 1667 đến nay.

Ở tuổi 20, Mhairi Black đã trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất Vương quốc Anh kể từ năm 1667 đến nay.

Nghị sĩ Mhairi Black vẫn chưa tốt nghiệp đại học - Ảnh: AFP
Nghị sĩ Mhairi Black vẫn chưa tốt nghiệp đại học - Ảnh: AFP
Theo AFP, Black thuộc đảng Dân tộc Scotland (SNP) và vẫn chưa tốt nghiệp Khoa Chính trị học tại Đại học Glasgow.
Chiến thắng của nữ chính trị gia trẻ tuổi góp phần giúp đảng SNP, vốn luôn ủng hộ việc Scotland ly khai khỏi Vương quốc Anh, thống trị tuyệt đối nghị viện vùng này với 56/59 ghế, tương đương 56 ghế trong hạ viện Anh.
Cũng theo kết quả kiểm phiếu công bố ngày 8.5, đảng Bảo thủ của đương kim Thủ tướng David Cameron đã thắng lớn khi giành 331 trên tổng số 650 ghế hạ viện và có thể tự lập chính phủ mới.
Đây là kết quả hết sức bất ngờ vì mọi cuộc thăm dò trước đó đều cho thấy cuộc đua sẽ rất căng thẳng và sít sao. Trong hôm qua 8.5, lãnh đạo Công đảng Ed Miliband và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg, Phó thủ tướng nhiệm kỳ trước, đều tuyên bố từ chức sau thất bại của đảng mình.
Chiến thắng của đảng Bảo thủ cũng giúp Thủ tướng Cameron có cơ sở vững chắc để thương lượng với EU về tương lai của Anh trong khối này, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.