Anh phong tước cho 2 nhân vật gây tranh cãi

17/06/2007 23:57 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini hôm qua đã lên án quyết định của Anh phong tước hiệp sĩ cho nhà văn Salman Rushdie (ảnh).

Ông Hosseini nói việc phong tước cho tác giả cuốn tiểu thuyết gây nhiều tranh cãi Những vần thơ quỷ Satan là sự xúc phạm đến thế giới Hồi giáo. "Phong tước một trong số những người bị xã hội Hồi giáo căm ghét nhất là bằng chứng hiển nhiên của chính sách chống Hồi giáo của các quan chức cấp cao Anh" - ông Hosseini tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ. Nhiều năm qua, nhà văn Rushdie đã phải sống ẩn dật để trốn tránh bản án tử hình do Giáo chủ Khomeini ban ra năm 1989. Nhà văn Rushdie được phong tước hiệp sĩ hôm 16.6, cùng với nữ phóng viên truyền hình Christiane Amanpour (hãng CNN), và một nhân vật bất thường nữa là cựu điệp viên hai mang Oleg Gordievsky. Năm 1985, Gordievski, khi ấy là đại tá an ninh Liên Xô, đã đào ngũ sang phương Tây theo một kế hoạch được Cơ quan tình báo Anh dàn dựng. Sau vụ đào thoát, Chính phủ Anh tiết lộ Gordievsky đã làm gián điệp cho London từ năm 1966.

Trường Khanh
(theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.