Anh thử nghiệm tên lửa siêu thanh

05/09/2017 14:33 GMT+7

Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố đã hoàn tất thành công vụ thử hệ thống phòng không mới, theo Đài BBC ngày 4.9 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh.

Hệ thống tên lửa siêu thanh Sea Ceptor đã thử nghiệm từ tàu chiến HMS Argyll, khinh hạm thuộc lớp Type 23.

Vũ khí này có thể đánh chặn và phá hủy tên lửa đối thủ đang di chuyển ở tốc độ siêu thanh, phù hợp cho mục tiêu xây dựng lá chắn cho hàng không mẫu hạm mới của Anh.

Những vụ thử đầu tiên đã được thực hiện vào tháng 7 tại đảo Outer Hebrides ngoài khơi Scotland.

Tên lửa siêu thanh rời bệ phóng trên tàu HMS Argyll  Bộ Quốc phòng Anh

Lá chắn Sea Ceptor sử dụng một tên lửa đạt tốc độ Mach 3, tức gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Nó có khả năng xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc, bảo vệ được khu vực bao phủ diện tích 1.295 km2 trên biển hoặc đất liền.

Được biết, Sea Ceptor hoàn toàn phù hợp để thay thế hệ thống Sea Wolf cho khinh hạm Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh. Đồng thời lá chắn mới cũng sẽ được triển khai cho khinh hạm lớp Type 26 và tích hợp vào hệ thống Land Ceptor của Lục quân Anh.

Vụ thử được diễn ra ngoài khơi Scotland Bộ Quốc phòng Anh

HMS Argyll sẽ tiếp tục diễn tập nhiều đợt bắn thử hệ thống Sea Ceptor trước khi lên đường đến Nhật Bản tham gia cuộc tập trận đa quốc gia vào năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.