Anh trai tổng thống Hàn Quốc bị bắt về tội tham nhũng

11/07/2012 09:05 GMT+7

(TNO) Tòa án Seoul ngày 10.7 đã ra lệnh bắt giữ anh trai của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak về tội ăn hối lộ.

Các công tố viên cho biết ông Lee Sang-deuk, một nhà làm luật, nhận 600 triệu won (525.000 USD) từ ngân hàng Solomon và Mirae từ năm 2007 - 2011 và giúp hai ngân hàng này “né” các đợt kiểm toán để khỏi bị phạt, theo nguồn tin tức của hãng AFP.

Ông Lee (76 tuổi) được đưa vào trại giam ngay lập tức sau khi tòa án Seoul ban hành lệnh bắt.

Nhiều người dân giận dữ vì mất tiền gửi tiết kiệm khi hai ngân hàng trên ngừng hoạt động hồi tháng 5.2012, đã ném trứng vào người ông Lee ngay khi ông đến tòa án Seoul ở thủ đô Seoul.

Ông Lee Sang-Deuk được đưa đến trại giam - Ảnh: AFP
Ông Lee Sang-deuk được đưa đến trại giam - Ảnh: AFP

Theo AFP, đây là vụ mới nhất trong hàng loạt những vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến những người thân cận với Tổng thống Lee Myung-bak, sắp kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 2.2013.

Ông Chung Doo-un, một nhà làm luật thân cận với Tổng thống Lee Myung-bak, đã phải hầu tòa vào tuần rồi do có dính líu đến vụ bê bối tham nhũng với các ngân hàng.

Phúc Duy

>> Mỹ xin lỗi Hàn Quốc vụ binh sĩ còng tay dân thường
>> Hàn Quốc quyết đánh bắt cá voi, bất chấp phản đối của quốc tế
>> Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Singapore tập trận không quân
>> Hàn Quốc e ngại Trường Thành của Trung Quốc
>> Nông dân Hàn Quốc biểu tình phản đối FTA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.