'Áo đỏ' chuẩn bị phản công ở Thái Lan

11/05/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 10.5, hàng chục ngàn người thuộc phe “Áo đỏ”, lực lượng ủng hộ chính phủ Thái Lan, đã kéo về Bangkok, nhưng chỉ tập trung ở khu vực ngoại thành.


Phe “Áo đỏ” giơ cao ảnh của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra - Ảnh: Reuters

Phe này cho biết sẽ tiến vào bên trong để “phản công” nếu phe chống chính phủ thành lập chính phủ mới. Lãnh đạo phe “Áo đỏ” Jatuporn Prompan nói họ không chấp nhận một chính phủ không thông qua tuyển cử của phe biểu tình. “Chúng tôi sẽ leo thang cuộc chiến ngay lập tức nếu một thủ tướng không thông qua tuyển cử được bổ nhiệm”, ông Jatuporn đe dọa.

Trong khi đó, phe biểu tình tuyên bố không công nhận ông Nitwatthamrong Boonsongpaisan làm quyền thủ tướng thay bà Yingluck Shinawatra, người vừa bị Tòa hiến pháp phế truất vì “lạm quyền”. Lãnh đạo phe biểu tình Suthep Thaugsuban ra thời hạn đến hết ngày 11.5, nếu thượng viện không chọn thủ tướng mới, phe này sẽ tự công bố và thành lập chính phủ mới. Ông Suthep còn tuyên bố sẽ sử dụng tòa nhà chính phủ đang bị phe biểu tình bao vây làm tổng hành dinh. Đáp lại, tân Chủ tịch thượng viện Thái Lan Surachai Liangboonlertchai phát biểu trên truyền hình địa phương rằng ông sẽ đưa vấn đề này ra bàn nhưng đó chỉ là một trong những giải pháp nhằm giải quyết căng thẳng chính trị ở Thái Lan. Ông này cũng nói thêm rằng chắc chắn sẽ không có câu trả lời theo yêu cầu về thời gian của phe biểu tình. Hôm qua, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bác bỏ khả năng quân đội đảo chính, nói rằng việc này không giúp giải quyết thế bế tắc chính trị trong nước. Tuy nhiên, ông Prayuth nói thêm rằng các binh sĩ sẽ luôn là chỗ dựa cuối cùng của người dân.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

 >> Phe biểu tình Thái Lan lại chiếm đường phố
 >> Bà Yingluck ngần ngừ chuyện ứng cử
 >> Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan triệu tập Thủ tướng Yingluck 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.