ASEAN muốn hỗ trợ giải quyết tranh chấp biển Đông

10/07/2011 00:15 GMT+7

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan tuyên bố ASEAN hy vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông, theo báo Straits Times hôm qua. Ông Pitsuwan nói ASEAN muốn giải quyết vấn đề này vào năm 2012, nhân kỷ niệm 10 năm ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC). Theo ông, vấn đề biển Đông sẽ được đưa ra Diễn đàn khu vực ASEAN, diễn ra tại Indonesia từ ngày 16-23.7.

Cũng hôm qua, chính quyền Philippines bày tỏ hy vọng cam kết chung vừa được đưa ra với Trung Quốc sẽ góp phần giảm căng thẳng trong khu vực. Hôm 8.7, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì nhất trí không để tranh chấp trên biển ảnh hưởng quan hệ giữa hai nước. Trong khi đó, báo Philippine Daily Inquirer đưa tin khoảng 200 người Mỹ gốc Philippines hôm 8.7 tuần hành gần Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York để phản đối Bắc Kinh triển khai giàn khoan dầu ở biển Đông.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.