“Bà đầm thép” Margaret Thatcher từ trần

08/04/2013 20:14 GMT+7

(TNO) Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã từ trần vào sáng 8.4 sau một cơn đột quỵ ở tuổi 87, hãng tin Reuters dẫn lời đại diện gia đình bà cho biết.

(TNO) Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã từ trần vào sáng 8.4 sau một cơn đột quỵ ở tuổi 87, hãng tin Reuters dẫn lời đại diện gia đình bà cho biết.

>> Phim "Bà đầm thép" gây tranh cãi

“Thật đau buồn khi Mark và Carol Thatcher thông báo mẹ họ, Baroness Thatcher, đã qua đời sau một cơn đột quỵ vào sáng nay”, đại diện gia đình Tim Bell nói.

 “Bà đầm thép” Margaret Thatcher qua đời
Cựu Thủ tướng Thatcher trong lần thăm Phủ thủ tướng Anh năm 2010 - Ảnh: Reuters

Bà Thatcher làm Thủ tướng Anh từ năm 1979 đến 1990 và lãnh đạo đảng Bảo thủ từ năm 1975 tới 1990.

Là người đứng đầu Chính phủ Anh trong thập niên cuối cùng của Chiến tranh lạnh, bà Thatcher được mệnh danh là “Bà đầm thép” do lập trường cứng rắn của mình.

Bà Thatcher tên thật là Margaret Hilda Roberts, sinh ngày 13.10.1925 tại Grantham, miền đông nước Anh.

Bà từng học ngành hóa học tại Đại học Oxford.

Vào năm 1951, bà kết hôn với doanh nhân Denis Thatcher và hai năm sau đó thì sinh cặp sinh đôi Carol và Mark.

Bà ứng cử quốc hội lần đầu năm 1959 và trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập năm 1975 trước khi trở thành Thủ tướng bốn năm sau đó.

Cho tới nay, bà Thatcher vẫn là phụ nữ duy nhất từng nắm giữ chức Thủ tướng trong lịch sử nước Anh.

Bà cũng là thủ tướng Anh có thời gian tại vị lâu nhất kể từ đầu thế kỷ 19.

“Bà đầm thép” Margaret Thatcher từ trần
Thủ tướng Thatcher và phu quân Denis Thatcher ngoài Phủ thủ tướng ở phố Downing, London (không rõ năm)

 “Bà đầm thép” Margaret Thatcher từ trần
Bà Thatcher và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại New York tháng 10.1985

 
Bà Thatcher trong một sự kiện của đảng Bảo thủ năm 1988

 “Bà đầm thép” Margaret Thatcher từ trần
Thủ tướng Margaret Thatcher tại đại hội đảng Bảo thủ vào tháng 10.1989

 “Bà đầm thép” Margaret Thatcher từ trần
Bà Thatcher tiếp đón lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi, ông Nelson Mandela tại Phủ thủ tướng ở London hồi tháng 7.1994

 “Bà đầm thép” Margaret Thatcher từ trần
Cựu Thủ tướng Thatcher và cựu binh Falkland vào tháng 6.2007, trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra cuộc chiến tranh giành quần đảo Falkland/Malvinas với Argentina

Huỳnh Thiềm

>> Nữ hoàng Anh nhận giải danh dự BAFTA
>> Nữ du khách Anh chết thảm tại Ấn Độ
>> Pháp, Anh chưa vũ trang cho phe nổi dậy Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.