Ba Lan bắt quan chức nghi làm gián điệp cho Nga

Ngọc Mai
Ngọc Mai
27/03/2018 06:00 GMT+7

Chính quyền Ba Lan ngày 26.3 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một quan chức chính phủ bị nghi ngờ làm gián điệp cho Nga.

Theo Reuters, quan chức trên được xác định là Marek W., bị cáo buộc đã tuồn các thông tin mật cho phía Nga về ý định của Ba Lan liên quan đến việc chặn dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Ba Lan phản đối Nord Stream 2 vì dự án này kết nối Nga và Đức thông qua đường ống dẫn trên biển, cho phép Moscow bơm thêm khí đốt vào các thị trường chính ở Tây Âu.
>> Ukraine bắt phiên dịch viên thủ tướng vì nghi là gián điệp Nga

Ba Lan cho rằng dự án sẽ giúp công ty Gazprom của Nga ngày càng xây chắc thế độc quyền và hạn chế khả năng cạnh tranh của các nước châu Âu khác trong lĩnh vực này.

Hãng tin nhà nước Ba Lan PAP cho biết quan chức trên đã liên lạc với các nhân viên tình báo Nga làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao tại sứ quán ở Warsaw.

Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức nào liên quan đến các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.