Bà Merkel hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề Biển Đông tại tòa quốc tế

29/10/2015 20:16 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29.10 hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề căng thẳng về lãnh thổ trên Biển Đông tại tòa án quốc tế.

(TNO) Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29.10 hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề căng thẳng về lãnh thổ trên Biển Đông tại tòa án quốc tế, theo Reuters.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề căng thẳng về lãnh thổ trên Biển Đông tại tòa án quốc tế - Ảnh: AFPThủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề căng thẳng về lãnh thổ trên Biển Đông tại tòa án quốc tế - Ảnh: AFP
Giữa lúc dư luận đang quan tâm đến vấn đề Biển Đông sau khi Mỹ điều khu trục hạm tới tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29.10 đã lên tiếng hối thúc Bắc Kinh giải quyết các căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông tại tòa án quốc tế.
Bên cạnh đó, bà Merkel cũng khẳng định việc giữ có các tuyến đường thương mại hàng hải tiếp tục thông thương là rất quan trọng.
Phát biểu của Thủ tướng Đức đưa ra khi bà đang có chuyến thăm 3 ngày tại Trung Quốc (từ ngày 28 tới 30.10).
Về các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền phi lý với phần lớn diện tích Biển Đông, trong đó có các vùng thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Tuy vậy, Bắc Kinh không muốn giải quyết vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn đa phương cũng như tại tòa án quốc tế.
Điển hình như vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan), Trung Quốc đã liên tục khẳng định không chấp nhận vụ kiện. Phía Trung Quốc từng tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận các nỗ lực đơn phương để kéo bên thứ ba vào giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.